Con bạc chém đứt gân tay công an xã để tẩu thoát

27/05/2015 18:55 GMT+7

(TNO) Chiều 27.5, đại tá Phan Công Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã đến thăm, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho ông Huỳnh Ngọc Trung, Trưởng công an xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

(TNO) Chiều 27.5, đại tá Phan Công Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã đến thăm, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho ông Huỳnh Ngọc Trung, Trưởng công an xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Con bạc chém đứt gân tay công an xã để tẩu thoátLãnh đạo Công an tỉnh Bình Định thăm hỏi ông Trung
Khoảng 23 giờ ngày 4.5, tổ tuần tra do ông Trung làm tổ trưởng phát hiện một nhóm người do Phan Duy Trường (28 tuổi, ở thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm) đang tổ chức cờ bạc dưới hình thức bầu cua tại thôn Thuận Phong.
Thấy tổ tuần tra đến gần, các con bạc bỏ chạy, riêng Trường đã dùng dao mang theo đâm ông Trung để tẩu thoát. Ông Trung dùng tay đỡ nên bị đứt gân bàn tay trái.
Trường là đối tượng hình sự nguy hiểm, có 3 tiền án, vừa ra tù trở về địa phương.
Đại tá Phan Công Bình đã biểu dương tinh thần dũng cảm tham gia trấn áp tội phạm của ông Trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.