Cô giáo bị học trò là người yêu sát hại: Từng ra mắt bà nội của nghi phạm

06/10/2015 16:11 GMT+7

*Khởi tố nghi can giết người yêu là cô giáo (TNO) Lúc 15 giờ chiều 6.10, Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Hà Dã Viễn (21 tuổi, ngụ TT. Di Linh, Lâm Đồng) về hành vi giết người cướp tài sản , sau khi sát hại cô giáo cũng là người yêu của mình.

*Khởi tố nghi can giết người yêu là cô giáo
(TNO) Lúc 15 giờ chiều 6.10, Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Hà Dã Viễn (21 tuổi, ngụ TT. Di Linh, Lâm Đồng) về hành vi giết người cướp tài sản, sau khi sát hại cô giáo cũng là người yêu của mình.

Cô giáo bị học trò là người yêu sát hại: Viễn từng đưa cô giáo về nhà ra mắt bà nội 1Hà Dã Viễn chụp tại Đà Lạt (ảnh từ trang cá nhân của Viễn)
Như Thanh Niên Online phản ánh, những ngày qua dư luận tại thị trấn Di Linh chưa ngớt xôn xao về cái chết thương tâm của cô giáo Đặng Thị Yến (24 tuổi), giáo viên môn vật lý tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q. Bình Thạnh bị Viễn đưa vào rẫy cà phê ở tổ 13, thị trấn Di Linh sát hại, sau đó dựng hiện trường giả cô Yến treo cổ tự tử.
Nạn nhân Yến (24 tuổi) là cô giáo dạy Viễn ở TT Giáo dục thường xuyên Q.Bình Thạnh, TP.HCM và có quan hệ tình cảm với bị can.
Tại cơ quan điều tra Viễn khai nhận đã từng đưa cô giáo cũng là người yêu Đặng Thị Yến về Di Linh giới thiệu với bà nội của mình. (Viễn mồ côi mẹ nên sống với ông bà nội từ nhỏ).
Cô giáo bị học trò là người yêu sát hại: Viễn từng đưa cô giáo về nhà ra mắt bà nội 2Người dân đến xem khám nghiệm hiện trường vụ cô Yến bị sát hại
Ngày 23.9, Viễn hết tiền mua ma túy nên bày mưu tính kế rủ Yến đi Đà Lạt chơi với mục đích giết hại để cướp xe máy Honda Vision mà nạn nhân mới mua chưa lâu.
Do vậy, trước khi đi Đà Lạt, Viễn chủ động nói Yến đưa xe máy để gởi tại bến xe Miền Đông rồi đón xe khách lên Đà Lạt. Tin tưởng “người yêu” nên Yến nghe theo.
Khi tới Di Linh, Viễn nói Yến ghé nhà thăm ông bà nội, sau đó lại lên Đà Lạt. Viễn còn rủ Yến vào thăm rẫy cà phê đang mùa trái chín cũng là nơi vắng vẻ để dễ dàng tâm sự.
Viễn khai nhận khi đang ôm ấp Yến dưới gốc cà phê thì dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết, sau đó mới dùng dây dù mua sẵn siết cổ nạn nhân móc vào cây cà phê, dựng hiện trường gỉả nạn nhân tự tử.
Cơ quan điều tra công an Lâm Đồng cho biết, từ khi phát hiện thi thể cô Yến đến khi bắt được nghi can Hà Dã Viễn chưa đầy 24 giờ đồng hồ.
Viễn bị bắt khẩn cấp khi đang thuê phòng ở một khách sạn tại TP.HCM để lẫn trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.