CITES nâng mức bảo vệ rùa hồ Hoàn Kiếm

17/03/2013 02:12 GMT+7

Ngày 16.3, trao đổi với PV Thanh Niên , PGS-TS Hà Đình Đức, người chuyên nghiên cứu bảo vệ rùa hồ Hoàn Kiếm hơn 20 năm qua, cho biết ông vừa nhận được tin rùa Hoàn Kiếm được các chuyên gia quốc tế nâng mức bảo vệ.

Cụ thể, tại Hội nghị CITES quốc tế (bảo vệ và chống buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp) lần thứ 16 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) từ 3 - 14.3, gần 200 đại biểu đồng ý nâng mức bảo vệ rùa hồ Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei) từ phụ lục III lên phụ lục II. Thông tin này cũng được ông Vương Tiến Mạnh, chuyên viên của CITES Việt Nam - người vừa trở về từ Hội nghị CITES lần thứ 16 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), xác nhận. Theo ông Mạnh, phụ lục II của Công ước CITES gồm các loài hiện chưa bị đe dọa tuyệt diệt nhưng có thể bị tuyệt chủng nếu việc buôn bán mẫu vật của loài đó không tuân theo những quy chế nghiêm ngặt nhằm tránh việc sử dụng không phù hợp với sự tồn tại của chúng.

Việt Chiến - Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.