Chùm ảnh: Sống ở nhà giàn

25/05/2015 17:11 GMT+7

(TNO) “Nhà giàn” là tên gọi tắt của các Trạm Dịch vụ Kinh tế - Khoa học Kỹ thuật (DK), được xây dựng dưới dạng các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý, do cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý, duy trì hoạt động.

(TNO) “Nhà giàn” là tên gọi tắt của các Trạm Dịch vụ Kinh tế - Khoa học Kỹ thuật (DK), được xây dựng dưới dạng các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý, do cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý, duy trì hoạt động.

Sống ở nhà giàn 1Chênh vênh giữa biển trời, nhưng các nhà giàn là chỗ dựa cho các tàu thuyền ngư dân đánh bắt xa bờ.
Nói về cuộc sống trên các nhà giàn, tóm lại bằng 2 chữ “cực khổ” bởi tất cả mọi sinh hoạt kéo dài đằng đẵng cả năm của bộ đội đều trên khung nhà sắt cao cẳng chật chội, bí bách. Nước ngọt dự trữ trong một số thùng chứa, với tiêu chuẩn chỉ vài lít/ngày/người. Rau xanh không trồng được nhiều do diện tích chật chội và nắng gió, muối biển.
Dịp sóng to gió lớn, hầu hết các nhà do xây từ lâu, đối mặt với nguy cơ sụp đổ nên bộ đội mặc sẵn áo phao ôm tài liệu, vũ khí, trang thiết bị, sẵn sàng cơ động xuống tàu trực hoặc bấu víu phao bè, chấp nhận hy sinh tính mạng cho sóng gió, bão tố...
Một số hình ảnh về cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/18 (Phúc Tần D) do PV Thanh Niên Online ghi lại vào thời điểm giữa tháng 5.2015. 
Sống ở nhà giàn 2Với độ cao hàng chục mét, muốn lên được sàn nhà giàn, phải có sự giúp đỡ của bộ đội và ngày mưa bão, biển động việc lên nhà giàn là không thể
Sống ở nhà giàn 3Sân đỗ trực thăng trên nóc nhà giàn DK1/18 (Phúc Tần D)
 Sống ở nhà giàn 4Các cột sắt đều gắn chông sắt, chống người nhái nước ngoài đột nhập
Sống ở nhà giàn 5Văn công múa hát, giao lưu phục vụ bộ đội phải ở tầng công tác phía dưới
Sống ở nhà giàn 7Giường ngủ, góc riêng tư của một cán bộ
Sống ở nhà giàn 9 Tủ lạnh trống không, với can tương ớt quen thuộc cũng sắp cạn
Sống ở nhà giàn 10Nấu ăn bằng bếp dầu
Sống ở nhà giàn 11Cá kho với bột me chua, ớt khô là thức ăn trường kỳ của bộ đội
Sống ở nhà giàn 12Khu vực thềm lục địa phía Nam Tổ quốc rất nhiều cá nên việc câu cá được xem như vừa để cải thiện bữa ăn và hoạt động giải trí của bộ đội.
Sống ở nhà giàn 13Các hũ nước mắm làm từ cá, phơi nắng trên sân trực thăng
Sống ở nhà giàn 14Rau xanh được trồng trong các thùng xếp, để ở bất cứ khoảng trống nào
Sống ở nhà giàn 15Trên nhà giàn có 2 cây ớt được trồng trong cây cảnh và những quả to, gần chín được buộc nơ để...làm hoa
Sống ở nhà giàn 16Cối đá xay bột được kỳ công mang ra nhà giàn để tự làm bánh đa, bánh cuốn
Sống ở nhà giàn 17Chú heo được nuôi nhốt trong chuồng chật hẹp
Sống ở nhà giàn 18Hệ thống lọc nước do TP.HCM trao tặng các nhà giàn
Sống ở nhà giàn 19Phao bè cứu sinh, bên trong để sẵn nước ngọt, lương khô, thuốc y tế, bộ đàm, định vị vệ tinh phòng trường hợp nhà giàn bị sụp đổ, phải tự duy trì sự sống trên biển
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.