Chưa có quyết định xử lý vụ tảng đá bán quý nặng gần 30 tấn

03/03/2015 11:27 GMT+7

(TNO) Ngày 3.3, đại tá Bùi Văn Khương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan điều tra vẫn chưa có quyết định xử lý vụ khai thác, vận chuyển tảng đá bán quý canxedon nặng gần 30 tấn.

(TNO) Ngày 3.3, đại tá Bùi Văn Khương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan điều tra vẫn chưa có quyết định xử lý vụ khai thác, vận chuyển tảng đá bán quý canxedon nặng gần 30 tấn.

Chưa có quyết định xử lý vụ tảng đá bán quý nặng gần 30 tấnTảng đá canxedon gần 30 tấn vẫn đang bị tạm giữ tại Công an tỉnh Đắk Nông - Ảnh: Phan Bá
Theo ông Khương, sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, cơ quan công an mới tiến hành xác minh thực địa, làm việc với các bên liên quan, hiện nay vẫn đang tiếp tục làm rõ quá trình khai thác tảng đá này để làm cơ sở xử lý.
Được biết, giữa tháng 2.2015, PC46 Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một xe đầu kéo đang vận chuyển tảng đá canxedon "khủng" trên quốc lộ 14 đi qua địa bàn huyện Đắk Mil.
Tảng đá dài 4 m, rộng 3,5 m, cao 1,3 m, thể tích hơn 18 m3, ước nặng khoảng 27 - 28 tấn. Bước đầu cơ quan chức năng xác định tảng đá được khai thác tại vườn nhà ông Nguyễn Chí Thanh ở thôn Tân Định, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil.
Theo một chuyên gia ngành địa chất, tảng đá canxedon nói trên có kích cỡ lớn cực hiếm ở Việt Nam; tùy đánh giá về màu sắc, chất lượng, hình thể, tảng đá này có thể có giá trị nhiều tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.