Chữa bệnh một cách đồi bại

03/11/2012 03:00 GMT+7

Ngày 2.11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đang xác minh, điều tra làm rõ tố cáo của gia đình ông S. (trú thôn Đức Hòa, xã Đại Nghĩa) về việc con gái ông là T.N (21 tuổi) bị V.V.Ba (SN 1969, trú thôn Trường An, xã Đại Quang) xâm phạm tình dục.

Theo lời khai của T.N, ngày 17.10, cô cùng mẹ đến nhà Võ Văn Ba để nhờ “thầy” chữa bệnh tâm thần và chữa chứng đau đầu, thường bị bóng đè khi ngủ. Nghe T.N kể bệnh, Ba liền dọa rằng bệnh của cô là do bị “ma ám” rồi bảo T.N vào phòng ngủ, sau đó cởi hết áo quần của T.N để “đuổi tà khí” bằng hành vi quan hệ tình dục.

Theo lời của T.N, liên tiếp từ ngày 17 - 20.10, “thầy” Ba đã buộc T.N quan hệ nhiều lần tại nhà mình và một lần tại nhà trọ. Vụ việc bất ngờ bị bại lộ, khi “thầy” Ba điện thoại cho T.N cảnh báo nếu có thai thì nhanh chóng đi phá bỏ, song người nghe cuộc điện thoại này lại là cô ruột của T.N. Sáng 30.10, gia đình ông S. đã khống chế và đưa gã thầy cúng này đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của Ba.

Hữu Trà

>> Bánh nướng... bệnh tình dục
>> Cựu ca sĩ Gary Glitter lại bị bắt vì nghi xâm hại tình dục
>> Công khai thông tin tội phạm tình dục
>> Ép vợ quan hệ tình dục đến chết
>> Báo động tình dục không an toàn trong giới trẻ
>> Bê bối tình dục trong không quân Mỹ
>> Tác động của tình dục ở giống cái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.