Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: 'Việt Nam - Trung Quốc, tiền đồ vận mệnh tương quan'

(TNO) 12 giờ trưa nay 5.11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

(TNO) 12 giờ trưa nay 5.11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

VIDEO: Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bắt đầu thăm chính thức Việt Nam trong vòng hai ngày (5 - 6.11). Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, người đứng đầu Trung Quốc có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, năm 2005, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đến thăm Việt Nam.
Đúng 11 giờ 50, chuyên cơ chở Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã hạ cánh tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ra đón Chủ tịch Trung Quốc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân. 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện - Ảnh: Reuters
Phát biểu tại sân bay Nội Bài, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: "Tôi rất vui mừng sang thăm cấp Nhà nước tới Nước CHXHCN Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư BCH T.Ư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới toàn thể đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em lời thăm hỏi chân thành và lời chúc tốt đẹp". 
Ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện ngay cửa máy bay - Ảnh: Độc Lập
“Năm nay là kỷ niệm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 65 năm, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày quốc khánh, 40 năm ngày giải phóng miền Nam. Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, chế độ chính trị giống nhau, con đường phát triển tương đồng, tiền độ vận mệnh tương quan. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao 65 năm, nội hàm quan hệ Trung - Việt ngày càng phong phú, trình độ không ngừng nâng cao. Bước vào thế kỷ mới, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước không ngừng đi sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp quan trọng vào sự hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực”, ông Tập Cận Bình nói.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: Độc Lập
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc được thực hiện theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với nghi thức cao nhất dành cho lãnh đạo cấp cao tại Phủ Chủ tịch diễn ra vào chiều nay.
Trước đó, từ ngày 20 đến 22.12.2011, nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, ông Tập Cận Bình đã có chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam trên cương vị Phó chủ tịch nước Trung Quốc.
Trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam, ông Tập Cận Bình đã đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nhà sàn Bác Hồ.
Xe chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chờ sẵn ngay cửa xuống máy bay - Ảnh: Độc Lập
Tiếp đó, Phó chủ tịch nước Trung Quốc đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Tập Cận Bình khi đó cũng hội đàm với Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Đoàn quan chức tháp tùng cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Độc Lập
Đoàn tháp tùng ông Tập Cận Bình có: ông Vương Hộ Ninh, UV Bộ Chính trị; ông Lật Chiến Thư, Chánh văn phòng T.Ư Đảng, UV BCT; Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Vương Nghị (tính từ trước ra sau)
Ngoài ra, ông Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại tướng Lê Hồng Anh. Tại cuộc gặp, đại tướng Lê Hồng Anh và Phó chủ tịch nước Trung Quốc đã chứng kiến lễ ký kết các dự án hợp tác giữa hai nước.
Trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình năm 2011, hai nước đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hợp tác kinh tế, thương mại, y tế và báo chí. Đồng thời, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề Biển Đông và cùng cam kết duy trì ổn định tại khu vực.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giao T.Ư Đinh Thế Huynh đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Độc Lập
Chủ tịch Tập Cận Bình vẫy tay chào trước khi vào xe - Ảnh: Reuters
Đánh giá về chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, cũng như là quan hệ với các nước, việc đi thăm của lãnh đạo cấp cao của các nước là một trong những hoạt động thể hiện tầm quan trọng của quan hệ, thể hiện sự giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao, tăng cường quan hệ về chính trị đồng thời mở ra quan hệ về văn hóa, kinh tế. Chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng giữa hai nước. 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có mặt tại sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc - Ảnh: Độc Lập
Theo đúng lịch trình, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến sân bay quốc tế Nội Bài.
Vào chiều nay, lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra. Sau đó, ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Dự kiến, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam vào ngày 6.11. 
Ngoài ra, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, dự kiến ông Tập Cận Bình cũng sẽ đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; có buổi gặp gỡ thanh niên Việt - Trung lần thứ 16 và nhân sĩ hai nước. 
Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội - Ảnh: Độc Lập
Ông Tập Cận Bình sinh năm 1953, tại Bắc Kinh. Ông là con trai cố Phó thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân, một trong những người thuộc thế hệ lãnh đạo đầu tiên của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1974, khi mới 21 tuổi và được coi là “hạt giống đỏ” ở địa phương.
Ông Tập Cận Bình là kỹ sư hóa học và có bằng tiến sĩ luật. Trải qua nhiều chức vụ ở các tỉnh Hà Bắc, Phúc Kiến, Triết Giang rồi làm Bí thư thành phố Thượng Hải. Tới tháng 10.2007, ông được bầu làm một trong 9 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, đồng thời giữ vị trí Bí thư Ban Bí thư Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tháng 3.2008, ông Tập Cận Bình được bầu giữ chức Phó chủ tịch nước Trung Quốc. Cũng trong năm đó, ông là Tổng Chỉ huy công tác tổ chức Olympic Bắc Kinh, đồng thời trở thành Hiệu trưởng trường Đảng trung ương Trung Quốc.
Tới tháng 11.2012, BCH T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã tiến hành phiên họp đầu tiên sau Đại hội đảng lần thứ 18 và quyết định bầu ông Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Ngày 14.3.2013, tại kỳ họp quốc hội khóa 12, ông Tập Cận Bình được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thay cho người tiền nhiệm là ông Hồ Cẩm Đào.
Từ khi trở thành lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã triển khai nhiều biện pháp chống tham nhũng mạnh mẽ, được dư luận biết đến với chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”. Ông Tập Cận Bình cũng đã đề ra thuyết “bốn toàn diện” hay “tứ toàn”, được coi là học thuyết chính trị mang dấu ấn Chủ tịch Tập Cận Bình.
“Tứ toàn” là những điểm chủ chốt để phát triển đất nước, lần lượt bao gồm: Xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện, cải cách sâu sắc toàn diện, quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, quản lý đảng nghiêm ngặt toàn diện.
Trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Nga vào năm 2013. Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Úc. Năm 2015 đánh dấu nhiều chuyến đi quan trọng của ông, trong đó có các chuyến thăm chính thức tới các nước lớn như Nga, Mỹ và Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.