Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Bình Thuận

10/01/2013 13:55 GMT+7

(TNO) Sáng nay 10.1, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã đến thăm Tháp nước Phan Thiết (Bình Thuận), một công trình kiến trúc do chính Hoàng thân Souvanouvong (Chủ tịch nước cộng CHDCND Lào 1975-1991) thiết kế từ năm 1928.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou xúc động khi được thăm lại một công trình kiến trúc, trở thành biểu tượng văn hóa của người dân Bình Thuận lại do chính tay Chủ tịch Souvanouvong thiết kế từ khi ông còn là Kiến trúc sư trưởng Khu công chánh Nha Trang.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Lào đã thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận; thăm Trường Dục Thanh, nơi mà năm 1910 Bác Hồ dừng chân dạy học ở Phan Thiết.

Đi tham quan Khu du lịch Mũi Né, các khu chuyên canh cây thanh long, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đánh giá cao sự phát triển về kinh tế của Bình Thuận.

Bà cũng khen ngợi cảnh đẹp Mũi Né và cho rằng phong cảnh và khí hậu Mũi Né là tiềm năng phát triển lớn về du lịch cho tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch QH Lào thăm công trình kiến trúc của Hoàng thân Suvanouvong ở Bình Thuận
Chủ tịch Quốc hội Lào (giữa) với các cháu thiếu nhi Bình Thuận tại chân Tháp nước Phan Thiết sáng 10.1

Chủ tịch QH Lào thăm công trình kiến trúc của Hoàng thân Suvanouvong ở Bình Thuận2
Chủ tịch Quốc hội Lào (thứ tư từ trái qua) thăm Trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ dừng chân dạy học năm 1910

Chủ tịch QH Lào thăm công trình kiến trúc của Hoàng thân Suvanouvong ở Bình Thuận
Tháp nước Phan Thiết, biểu tượng văn hóa của Bình Thuận do Hoàng thân Souvanouvong thiết kế từ năm 1928

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Trao giải cuộc thi về quan hệ đặc biệt Việt - Lào
>> Anh em Việt - Lào
>> Giao lưu thanh niên Việt - Lào
>> Thanh niên Việt - Lào giúp nhau làm kinh tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.