Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ động thổ sân bay Attapeu

12/02/2012 03:00 GMT+7

Sáng 11.2, lễ động thổ dự án sân bay quốc tế Attapeu (Lào) đã diễn ra với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone; Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith cùng nhiều quan chức cao cấp của chính phủ 2 nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - ông Đoàn Nguyên Đức cho biết sân bay có diện tích 235,75 ha, tổng mức đầu tư 40 triệu USD do HAGL tài trợ cho chính phủ Lào không tính lãi. Dự án gồm 2 giai đoạn, sau giai đoạn 1, sân bay sẽ khai thác các loại máy bay từ 70-100 ghế như ATR 72, Fokker 70; sau giai đoạn 2, sân bay sẽ khai thác các loại máy bay từ 150-250 ghế như A320, A321, A300... Dự kiến sân bay sẽ hoàn thành vào tháng 6.2013. Dự án này đã nâng tổng vốn đầu tư của HAGL tại Lào lên mức 1 tỉ USD.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm vườn cao su của HAGL, các công trình phúc lợi xã hội do HAGL đầu tư như bệnh viện, trường học...

N.Sơn (từ Attapeu, Lào)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.