Chủ tịch nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh LHQ và thăm chính thức Cuba

24/09/2015 07:12 GMT+7

Tối 23.9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN đã rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh LHQ thông qua Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và các sự kiện cấp cao liên quan tại New York (Mỹ) theo lời mời của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.

Tối 23.9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN đã rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh LHQ thông qua Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và các sự kiện cấp cao liên quan tại New York (Mỹ) theo lời mời của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.

Dự kiến, tại New York, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tham gia các hoạt động: dự phiên họp Đại hội đồng LHQ; tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh LHQ; tham dự hội nghị thượng đỉnh thông qua Chương trình nghị sự sau 2015; tham dự và phát biểu tại sự kiện “Từ đối thoại toàn cầu đến hành động toàn cầu - thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững”; tham dự và phát biểu tại hội nghị về phát triển nông nghiệp bền vững. Chủ tịch nước sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và gặp gỡ một số nguyên thủ quốc gia khác.
Chủ tịch nước cũng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về phụ nữ do Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì; tham dự Hội nghị về hoạt động gìn giữ hòa bình do Tổng thống Mỹ chủ trì tại LHQ; tham dự Hội nghị Quỹ sáng kiến toàn cầu do cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton chủ trì; tham dự Đối thoại chính sách tại Hội châu Á...
Cũng tại New York, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tham gia đối thoại doanh nghiệp VN - Mỹ về tác động của Hiệp định TTP đối với VN và quan hệ thương mại 2 nước. Sau khi kết thúc các hoạt động ở New York, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN sẽ thăm chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của Chủ tịch Cuba Raul Castro từ 28 - 30.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.