Chủ tịch nước làm việc tại Thái Nguyên

20/08/2013 03:00 GMT+7

Trong chuyến đi thăm, kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, an ninh quốc phòng tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, ngày 19.8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với vị trí kết nối Hà Nội với các tỉnh miền núi phía bắc, án ngữ nhiều nút giao thông thủy bộ quan trọng, Thái Nguyên cần tập trung phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, cấp thiết đảm bảo tiến độ các tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, QL3, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và vận chuyển hàng hóa.

Đề cập vấn đề xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh, địa phương cần xác định những tiêu chí cụ thể nào phù hợp, huy động nguồn lực xã hội để thực hiện đạt hiệu quả nhất, không phải rập khuôn bắt buộc phải thực hiện đúng 19 tiêu chí. Cùng ngày, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi công nhân Hợp tác xã công nghiệp và vận tải Chiến Công và Công ty CP đầu tư thương mại TNG, làm việc với lãnh đạo BQL Khu công nghiệp Sông Công.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.