Chủ garage chế tạo máy bay trực thăng

28/03/2012 03:49 GMT+7

Nhiều ngày qua người dân P.An Thạnh, TX.Thuận An (Bình Dương) được chứng kiến chiếc trực thăng của ông chủ garage Bùi Hiển bay thử nghiệm cách mặt đất gần... 1m.

Theo ông Nguyễn Bùi Hiển (chủ garage) tiết lộ, chiếc trực thăng có trọng lượng 250 kg, dài 2,950m, rộng 1,2m, cao 2,4m, công suất máy 106 mã lực, 2 tầng cánh, độ dài sải cánh 4,520m quay ngược chiều nhau. Chiếc trực thăng này được ông Hiển nghiên cứu chế tạo đã hơn 3 năm, chi phí hơn 200 triệu đồng. Ông Hiển ước tính, nếu thành công, máy bay của ông sẽ bay ở độ cao 200m, vận tốc đạt từ 150-200 km/giờ. Hiện chiếc trực thăng này được cất trong kho của garage Bùi Hiển.


Ảnh: Hòa Nhân

Theo một chuyên gia quân sự, nếu chiếc trực thăng của ông Hiển muốn bay thử nghiệm trên bầu trời phải được sự cho phép của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ông Hiển cho biết chưa có ý định xin phép cho trực thăng bay thử mà chỉ chế tạo để thỏa mãn mơ ước của mình.

Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.