Chồng phóng hỏa giết cả nhà vì vợ đòi ly dị

26/02/2015 16:41 GMT+7

(TNO) Ngày 26.2, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) bắt tạm giam Trần Văn Diệp (36 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi giết người.

(TNO) Ngày 26.2, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) bắt tạm giam Trần Văn Diệp (36 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi giết người.

Theo khai nhận của Diệp tại cơ quan công an, hơn 10 năm trước, Diệp kết hôn với chị N. (31 tuổi, ngụ An Giang) và sinh được 2 con gái.
Hơn hai năm nay, Diệp, chị N. và 2 con rời quê lên xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (TP.HCM) thuê phòng trọ ở cùng với mẹ và em ruột chị N. để đi làm thuê kiếm sống.
Khoảng 1 năm nay, Diệp nghi ngờ chị N. không chung thủy nên giữa hai người thường xảy ra cãi vã. Sau đó, Diệp dọn ra ngoài ở riêng, thỉnh thoảng vẫn ghé về phòng trọ thăm vợ con.
Trước Tết Nguyên đán 2015, khi về quê thăm người thân, Diệp muốn hàn gắn lại tình cảm với chị N. nhưng chị N. không đồng ý và hẹn ra giêng sẽ nói chuyện.
Sáng 24.2, Diệp đến phòng trọ gặp chị N. nói chuyện. Tại đây, chị N. cho Diệp biết sẽ gửi đơn ly hôn đến tòa án. Không thuyết phục được vợ, Diệp nảy sinh ý định giết hại vợ con và gia đình vợ rồi tự tử.
Khoảng 1 giờ sáng 25.2, biết vợ con và gia đình vợ đã say giấc, Diệp dùng dây kẽm cột chặt cửa phòng trọ rồi tưới dầu châm lửa đốt.
Lúc này, chị N. và hai con nhỏ phát hiện hô hoán, đồng thời chạy vào nhà vệ sinh lánh nạn nên không bị thương tích, mẹ và em ruột chị N. bị lửa đốt bỏng nặng.
Sau khi gây án, Diệp chạy xe máy lên giữa cầu Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM) rồi nhảy xuống sông tự tử nhưng được lực lượng chức năng cứu được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.