Chồng dùng kéo đâm nhiều nhát giết vợ, bỏ lại đứa con 6 tuổi

09/06/2015 13:58 GMT+7

(TNO) Sáng 9.6, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hậu (31 tuổi, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) mức án chung thân về tội “Giết người” khi cướp đi mạng sống của vợ mình.

(TNO) Sáng 9.6, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hậu (31 tuổi, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) mức án chung thân về tội “Giết người” khi cướp đi mạng sống của vợ mình.

Bị cáo Hậu thành khẩn khai báoBị cáo Hậu thành khẩn khai báo
Theo cáo trạng, Hậu và Trần Thị Vũ Thanh kết hôn vào tháng 6.2008, chung sống với nhau được 1 con 6 tuổi. Cả 2 vợ chồng cùng làm công nhân ở khu công nghiệp Phước Đông (thuộc xã Phước Đông, huyện Gò Dầu). Hậu nghi ngờ vợ ngoại tình nên nhiều lần uống rượu xong kiếm chuyện gây gỗ với vợ. Do vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nên Thanh bỏ về nhà cha mẹ ruột sinh sống.
Khoảng 19 giờ ngày 20.2.2015, Hậu chạy xe máy chở con từ nhà cha mẹ ruột mình ở H.Hóc Môn (TP.HCM) đến nhà cha mẹ Thanh (xã Bàu Đồn, H.Gò Dầu) để thăm vợ. Khi đến khu vực khu công nghiệp Phước Đông, Hậu vào tiệm tạp hóa mua một cây kéo bỏ vào túi áo khoác.
Hậu chở con đến nhà một người bà con rồi nhờ người này gọi điện thoại nhắn cho vợ Hậu qua thăm con, tuy nhiên, Thanh không ra. Hậu tức giận gửi con lại rồi đi thẳng vào nhà cha mẹ vợ tìm Thanh. Trong lúc cãi vã, Hậu dùng kéo đâm nhiều nhát vào đầu, ngực, bụng vợ rồi bỏ chạy.
Sau đó, Hậu chở con đến nhà bạn ở H.Củ Chi (TP.HCM) thì được bạn động viên, Hậu ra đầu thú. Ngày 21.2.2015, Hậu ra Công an xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn đầu thú. Riêng Thanh, đã tử vong khi được đưa cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Gò Dầu.
Tài tòa, Hậu thành khẩn khai báo và nhận tội. Bị cáo cũng khai nhận vì quá thương vợ nên để hành động quá nông cạn dẫn đến hậu quả này.
Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Hậu bồi thường cho gia đình bị hại 41,5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.