Chồng chém vợ mang bầu, thai nhi rơi ra ngoài: Hoãn xử, giám định tâm thần

26/11/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Ngày 26.11, TAND TP.HCM đã tạm hoãn phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Võ Khánh Khoa, trong vụ ' chồng chém vợ mang bầu, thai nhi rớt ra ngoài ', để giám định sức khỏe tâm thần của bị cáo Khoa.

>> Chồng chém vợ đang mang bầu, thai nhi rơi ra ngoài
>> Vụ chồng chém vợ mang bầu, thai nhi rơi ra ngoài: Cháu bé đã tự thở
>> Vụ chồng chém vợ mang bầu, thai nhi rơi ra ngoài: Bản năng người mẹ thương con quá lớn  

 
Bị cáo Khoa tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 26.11, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Khánh Khoa (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội “giết người”.

Tại tòa, bị cáo Khoa khai không biết lý do vì sao mình lại xách dao chém vợ con, anh này cũng cho hay mình đã quên hết mọi tình tiết lúc xảy ra vụ án.

Khi được chủ tọa hỏi về sức khỏe của bị cáo Khoa trước khi vụ án xảy ra, chị Nam (vợ Khoa) cho biết trước đó Khoa bị bệnh nặng, tinh thần sa sút, thường xuyên bị mất ngủ và có dấu hiệu tâm thần. Phía nạn nhân đề nghị hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định pháp y về sức khỏe tâm thần đối với bị cáo Khoa.

Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của người bị hại là chính đáng nên tuyên bố hoãn phiên tòa để ra quyết định trưng cầu giám định pháp y về sức khỏe tâm thần đối với bị cáo Khoa.

Theo cáo trạng, Võ Khánh Khoa và chị Vũ Thị Hoài Nam là vợ chồng, sống chung ở quận Tân Phú (TP.HCM). Khi chị Nam đang mang thai 9 tháng tuổi, vì mâu thuẫn, Khoa nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát.

Khoảng 22 giờ 45 ngày 11.12.2013, chị Nam từ phòng tắm bước ra thì bị Khoa xông đến dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt, cổ, chém trúng bụng chị Nam gây thủng bụng, thủng dạ con, thai nhi rớt ra ngoài.

Qua giám định, chị Nam bị thương tích 45% còn em bé bị thương tích 4%.

Ngọc Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.