Chìm sà lan, một người chết

15/12/2011 01:26 GMT+7

Vào lúc 6 giờ ngày 14.12, trên sông Hậu (thuộc KV Thới Trinh A, P.Thới An, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) xảy ra tai nạn đường thủy, làm anh Lê Công Quang (SN 1972, ngụ xã An Ninh 2, H.Kế Sách, Sóc Trăng) tử vong.

Vào lúc 6 giờ ngày 14.12, trên sông Hậu (thuộc KV Thới Trinh A, P.Thới An, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) xảy ra tai nạn đường thủy, làm anh Lê Công Quang (SN 1972, ngụ xã An Ninh 2, H.Kế Sách, Sóc Trăng) tử vong.

Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, sà lan biển kiểm soát CT-01667 của Công ty CP xáng Cần Thơ, chở cần cẩu, đang neo đậu ở khu vực trên thì bị phá nước. Trên sà lan lúc đó có Lê Công Quang, Lê Văn Thêm (SN 1945, ngụ H.Ngã Năm, Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Ly (SN 1969, ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Khi nước tràn vào sà lan, ông Thêm và ông Ly kịp nhảy xuống sông bơi vào bờ, còn anh Quang bị nước cuốn vào cabin dẫn đến tử vong. Đến 13 giờ cùng ngày, xác nạn nhân đã được tìm thấy.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.