Chim lạ tại Ninh Thuận là rẽ cổ đỏ

14/04/2011 00:26 GMT+7

Chiều 13.4, Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận cho biết: Viện Sinh học nhiệt đới (TP.HCM) vừa xác định được tên khoa học và nguồn gốc của loài chim lạ xuất hiện dày đặc tại xã Phước Dinh, H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Đó là loài rẽ cổ đỏ (tên khoa học Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758), thuộc họ rẽ (Scolopacidae).

Đây là loài chim nước thuộc nhóm chim biển, là loài chim di cư. Thức ăn chủ yếu của chim là vi sinh động vật, ấu trùng, phôi tảo, các loài giáp xác nhỏ và động vật không xương sống có kích thước rất nhỏ. Rẽ cổ đỏ là loài không có hại, chúng chỉ di cư theo mùa. Tuy nhiên, hiện tượng loài chim này xuất hiện tại Ninh Thuận với số lượng rất lớn là điều lạ. Hiện đàn rẽ cổ đỏ vẫn còn khá nhiều tại các đìa tôm ở địa phương nhưng người dân không bắt. Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận đang lên kế hoạch bảo vệ đàn rẽ cổ đỏ ở đây.

Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.