Chiến thắng 30.4.1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước

30/04/2010 00:55 GMT+7

* TP.HCM diễu binh, diễu hành mừng ngày đất nước thống nhất Sáng 29.4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975) tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

Dự lễ có Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm, lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, đại diện đoàn ngoại giao các nước tại VN, các bậc lão thành cách mạng, mẹ VN anh hùng, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thủ đô...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng dân tộc, những đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc; các mẹ VN anh hùng, các vị lão thành cách mạng, thương bệnh binh... đã cống hiến xương máu, tài sản cho cuộc kháng chiến cứu nước, lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên trang sử hào hùng đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Chủ tịch nước khẳng định: “Chiến thắng 30.4.1975 là trang sử hào hùng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta”, và nhấn mạnh: “Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi là một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc".

Nhân dịp này, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè quốc tế đã kề vai, sát cánh cùng VN trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc cũng như sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay.

Tối cùng ngày, tại sân bóng đá Gò Đậu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Bình Dương đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

* Nhân dịp kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm qua các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ VN có Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm, cùng nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, các vị lão thành cách mạng, đại diện các cơ quan, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội...

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

*Sáng nay 30.4, tại Công viên 30.4 (trước Dinh Thống Nhất, TP.HCM), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, với sự tham gia của gần 50.000 người (có truyền hình trực tiếp).

Chương trình chính của buổi lễ là phần diễu binh của khối quân sự, diễu hành nghệ thuật quần chúng, xe hoa... của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp quần chúng nhân dân để biểu dương những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đạt được trong 35 năm qua.

Nguyệt Minh - Minh Nam - Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.