Chia thịt bò chết cho hàng xóm cùng ăn, 60 người nhập viện

01/07/2015 12:43 GMT+7

(TNO) Sáng 1.7, tại xã Ia Ke, H.Phú Thiện (Gia Lai) đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải đi cấp cứu.

(TNO) Sáng 1.7, tại xã Ia Ke, H.Phú Thiện (Gia Lai) đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải đi cấp cứu.

60 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn thịt bò chếtBác sĩ đang khám cho bệnh nhân bị ngộ độc do ăn thịt bò chết
Trước đó, gia đình ông Rlan Im có một con bò bị bệnh nhiều ngày điều trị không khỏi. Tối 30.6, con bò này bị chết. Gia đình ông Im làm thịt và chia cho mọi người cùng ăn.
Sau khi ăn thịt bò, nhiều người dân trong xã đã nôn mửa, chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy, phải chở đi Trung tâm y tế H.Phú Thiện cấp cứu.
Tính đến trưa 1.7, đã có 60 người dân thuộc 24 hộ gia đình có ăn thịt bò chết phải nhập viện cấp cứu.
Cán bộ dự phòng của tỉnh Gia Lai và H.Phú Thiện đã lấy mẫu thịt bò chết để xét nghiệm và tiêu hủy số thịt bò chết mà các gia đình đang cất giữ hoặc đem phơi khô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.