Chỉ có 10% toa xe lửa chở khách có nhà vệ sinh tự hoại

20/03/2011 01:08 GMT+7

Hôm qua 19.3, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), ngành đường sắt Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ môi trường đường sắt giai đoạn 2006-2010 và bàn kế hoạch giai đoạn 2011-2015.

Theo báo cáo, đến nay mới có 10% toa xe khách của các đoàn tàu Bắc - Nam được lắp đặt thiết bị xử lý vệ sinh tự hoại, do đó đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng này, trước mắt ngành đường sắt quy định các toa xe chưa có thiết bị vệ sinh tự hoại không được sử dụng buồng vệ sinh khi tàu dừng tại các ga, hoặc đi qua khu vực thành thị, nơi tập trung đông khu dân cư. Sắp tới, khi đóng mới các toa xe khách, bắt buộc phải lắp đặt thiết bị xử lý vệ sinh tự hoại mới được phép đưa vào sử dụng. Được biết, dự án "Nghiên cứu thiết kế lắp đặt thiết bị vệ sinh tự hoại trên toa tàu của đường sắt" đã được Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ và chờ phê duyệt. 

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.