Chết đuối dưới hồ cùng chai rượu

27/04/2015 21:27 GMT+7

(TNO) Khoảng 17 giờ ngày 27.4, người dân đi tập thể dục quanh hồ Tam Bạc ở trung tâm TP.Hải Phòng phát hiện một xác chết nổi trên mặt hồ.

(TNO) Khoảng 17h ngày 27.4, người dân đi tập thể dục quanh hồ Tam Bạc ở trung tâm TP.Hải Phòng phát hiện một xác chết nổi trên mặt hồ.
Nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông Nguyễn Văn Toản (56 tuổi, ở 26 Cát Cụt, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng, cách hồ vài chục mét).
Người nhà nạn nhân cho biết, ông Toản mất tích từ ngày 26.4, đến chiều nay thì nghe tin báo ông đã chết đuối.
Được biết ông Toản bị bệnh thần kinh và thường đi lang thang. Đặc biệt, người này có một chai rượu pha nước chè luôn mang bên người.
Người nhà ông Toản nhận định, có thể ông Toản đi lang thang vào ban đêm, và ngã xuống hồ. Khi được phát hiện, cổ tay phải nạn nhân vẫn còn buộc chai rượu.
Sự việc đã làm cho đường Nguyễn Đức Cảnh ven hồ đang giờ cao điểm bị ùn tắc nghiêm trọng khi rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.
Đến 18 giờ 20, nạn nhân được đưa lên bờ và gia đình đã mang về nhà mai táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.