Chém chết cha ruột vì bị la mắng

28/02/2015 18:48 GMT+7

(TNO) Do bị la mắng, Sáng cầm dao chém liên tục vào người cha ruột mình khiến nạn nhân tử vong.

(TNO) Sáng 28.2, đại tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An), cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Quang Sáng (27 tuổi, ngụ phường Vinh Tân, TP.Vinh) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 27.2, Sáng cùng vợ và cha mẹ đi ăn giỗ tại nhà người thân và xảy ra mâu thuẫn chuyện gia đình. Ông Trần Văn Nguyên (cha ruột Sáng) đã đuổi vợ chồng Sáng ra khỏi đám giỗ.
Đến 18 giờ cùng ngày, khi rời đám giỗ trở về nhà riêng tại phường Vinh Tân, hai cha con Sáng tiếp tục cãi vã nhau. Do bị cha mắng, Sáng cầm dao chém liên tục vào người ông Nguyên khiến nạn nhân tại chỗ.
Ông Nguyên được người thân đưa tới Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
“Hung thủ được người thân dẫn tới công an đầu thú ngay trong đêm 27.2”, đại tá Thắng cho biết. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.