Cháy xe chở giấy trước cửa hầm Hải Vân

20/01/2011 08:39 GMT+7

(TNO) Khoảng 21 giờ tối 19.1, xe ô tô chở giấy khi vừa ra khỏi hầm đường bộ Hải Vân (Đà Nẵng) đã bốc cháy dữ dội.

Tài xế Phạm Ngọc Cường (39 tuổi, trú 28 đường Chi Lăng, P.9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, anh điều khiển ô tô tải mang BKS 49X-4224 theo hướng Thừa Thiên Huế - TP Đà Nẵng trên quốc lộ 1A.

Sau khi rời hầm đường bộ Hải Vân, đến gần trạm thu phí phía Nam (thuộc địa phận P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì anh phát hiện phần thùng xe phía sau bốc cháy qua gương chiếu hậu.

Anh Cường nhảy ra khỏi cabin nên thoát nạn, lực lượng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng của đơn vị khắc phục.

Sau đó, 2 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng cũng được tăng cường để khống chế đám cháy vào lúc 22 giờ 30.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do ắc quy trên xe bị chập điện bắt lửa lên số hàng hóa là giấy cuộn ở thùng xe. Toàn bộ 20 tấn giấy cuộn bị thiêu rụi.

Sự cố gây kẹt xe ở khu vực hầm gần 2 giờ đồng hồ.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.