Cháy lò bánh mì, người dân hốt hoảng

29/01/2013 08:40 GMT+7

(TNO) Đêm 28.1, người dân trên đường Phan Bội Châu (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) bị một phen hốt hoảng khi một lò bánh mì bốc cháy dữ dội.

Vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 28.1, lò bánh mì Ngọc Cừ (343 đường Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ) của anh Huỳnh Ngọc Quất (38 tuổi, trú tại P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) đã bất ngờ phát hỏa.

Thời điểm cháy, trong nhà có ba mẹ con chị Huỳnh Thị Yến (chị gái anh Quất) chuẩn bị đi ngủ. Nghe người dân hô hoán báo cháy, ba mẹ con chị đã chạy ra lối cửa sau để thoát thân và gọi người giúp đỡ.

 
Lò làm mì ổ Ngọc Cừ bị cháy lúc nửa đêm

Những người chứng kiến cho biết, khi xảy ra đám cháy, lò bánh mì đã đóng cửa nên nhiều người không thể tiếp cận, tham gia dập lửa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Quảng Nam, đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Sau gần 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Tuy nhiên, ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ trang thiết bị, máy móc tại đây; ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Cháy hộp đêm ở Brazil, ít nhất 245 người chết
>> Cháy nhà ngay trung tâm TP.HCM khiến một Việt kiều thiệt mạng
>> Đốt cháy cổng nhà do mâu thuẫn
>> Xe gắn máy đang chạy bỗng bốc cháy
>> Cháy một cửa hàng xe máy Honda

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.