Cháy dữ dội bãi tập kết phế liệu

17/03/2015 21:38 GMT+7

(TNO) Khoảng 15 giờ ngày 17.3, tại Trạm thu mua giấy và ép kiện giấy các loại của Công ty TNHH An Phú Mỹ (xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom, Đồng Nai) đã xảy ra hỏa hoạn.

(TNO) Khoảng 15 giờ ngày 17.3, tại Trạm thu mua giấy và ép kiện giấy các loại của Công ty TNHH An Phú Mỹ (xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom, Đồng Nai) đã xảy ra hỏa hoạn.

Theo công nhân làm việc tại đây, vào thời điểm trên nhiều người phát hiện lửa xuất phát từ bãi cỏ khô bên ngoài rồi cháy lan vào đống phế liệu bên trong hàng rào lưới B40 của công ty.
Công nhân làm việc tại bãi ép phế liệu đã huy động lực lượng tại chỗ để dập lửa, nhưng đám cháy lan rất nhanh khiến nỗ lực cứu hỏa bất thành.
Do bãi phế liệu chứa các loại như túi nilon, vỏ nhựa, cao su,… nên lửa càng bùng phát dữ dội.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều khoảng 10 lượt xe, thay nhau tiếp nước dập lửa, đồng thời điều máy xúc, máy ủi cô lập bãi chứa phế liệu để ngọn lửa không cháy lan ra xung quanh.
Đến 21 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng khói và hơi nóng bốc cao nghi ngút khiến hàng chục người dân sống xung quanh bãi phế liệu phải đóng cửa chạy ra ngoài để tránh ngạt khói.
Bãi chứa phế liệu của Công ty TNHH An Phú Mỹ rộng khoảng 800m2, xung quanh được bao bọc bởi tường rào cao khoảng 2,5 m.
 
Lửa cháy dữ dội
Vật liệu dễ cháy khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.