Cháy chợ vùng biên, hàng trăm người tháo chạy hoảng loạn

01/09/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Đến 0 giờ ngày 1.9, mặc dù ngọn lửa được khống chế hoàn toàn nhưng hàng trăm người dân tại một khu chợ vùng biên vẫn còn hoảng loạn. Chỉ trong đêm 31.8, đã xảy ra 2 vụ cháy nghiêm trọng tại H.Châu Thành (Tây Ninh).

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu chợ Hòa Bình. Phía trái màn hình là bức tường của cửa hàng xăng dầu 47, nhân viên trạm xăng đang xịt nước ngăn chặn ngọn lửa bén vào
Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu chợ Hòa Bình. Bên trái ảnh là bức tường của cửa hàng xăng dầu 47, nhân viên trạm xăng đang xịt nước ngăn chặn ngọn lửa bén vào

Khoảng 22 giờ ngày 31.8, hàng trăm người dân hoảng loạn tháo chạy khỏi đám cháy đang bùng phát dữ dội tại chợ Hòa Bình (thuộc ấp Thành Bắc, xã Thành Long, H.Châu Thành, Tây Ninh).

Điều đáng nói, ngọn lửa bùng phát nằm phía sau bức tường kho chứa xăng của cây xăng dầu 47 (ngã 3 chợ Hòa Bình).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Tây Ninh đã cử 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt ngọn lửa.

Trước cảnh báo nguy cơ cháy nổ cây xăng, hàng trăm tiểu thương từ trong chợ và người dân quanh khu vực cháy tháo chạy, gây ra cảnh hỗn loạn chưa từng có.

Theo nhiều người dân, vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ xuất phát từ bên trong chợ. Ngọn lửa sau đó lan sang toàn bộ dãy ki ốt nằm ngay ngã 3 chợ Hòa Bình.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online tại hiện trường, có rất nhiều bình khí đốt, bình bơm hơi của các tiệm sửa xe trong dãy ki ốt nằm trong biển lửa.

Đến hơn 23 giờ ngày 31.8, hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC vẫn vật lộn trong biển lửa để khống chế đám cháy.

Đến 0 giờ ngày 1.9, vụ cháy được khống chế hoàn toàn.

Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại về người và tài sản trong vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Được biết, chợ Hòa Bình - chợ thuộc khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia trước đây đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn. Như Thanh Niên Online đã từng đưa tin, khuya 27.7.2012, một vụ cháy đã thiêu rụi 18 sạp cùng toàn bộ tài sản của tiểu thương tại chợ này.

Hàng trăm người dân hoảng loạn trước thông tin ngọn lửa sắp bén vào cây xăng dầu 47
Hàng trăm người dân hoảng loạn trước thông tin ngọn lửa sắp bén vào cây xăng dầu 47

Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Tây Ninh điều xe đến hiện trường
Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Tây Ninh điều xe đến hiện trường

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường
Lực lượng chữa cháy cố gắng khống chế ngọn lửa

Nhiều người dân lo lắng đến bên ngoài đám cháy theo dõi
Nhiều người dân lo lắng đến bên ngoài đám cháy theo dõi

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu chợ Hòa Bình. Phía trái màn hình là bức tường của cửa hàng xăng dầu 47, nhân viên trạm xăng đang xịt nước ngăn chặn ngọn lửa bén vào

Lực lượng chữa cháy xông vào biển lửa  1

Lực lượng chữa cháy xông vào biển lửa  2

Lực lượng chữa cháy xông vào biển lửa  3
Vụ cháy chợ trong đêm sát một cây xăng khiến người dân địa phương hoảng loạn

* Trước thời điểm xảy ra vụ cháy chợ Hòa Bình, cũng tại H.Châu Thành đã xảy ra một vụ cháy khác. Lúc 19 giờ cùng ngày một dãy lò đốt than tại ấp Thanh Bình, xã An Bình của ông Trần Văn Ngoan (35 tuổi) đang hoạt động thì bị cháy. 

Dãy lò đốt than tại ấp Thanh Bình, xã An Bình bị thiêu rụi tối 31.8
Dãy lò đốt than tại ấp Thanh Bình, xã An Bình bị thiêu rụi tối 31.8

Theo tin ban đầu, khi lò than đang hoạt động thì chủ lò phát hiện một phần lò phát cháy. Ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát và cháy lan sang nhiều lò nối nhau cùng 2 chòi cho công nhân nghỉ.

Ước tính thiệt hại hơn 40 triệu đồng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Cháy chợ đầu mối
>> Cháy chợ đầu mối Phú Hòa
>> Cháy chợ du lịch ở Bangkok
>> Cháy chợ, hàng chục gian hàng bị thiêu rụi
>> Vụ cháy chợ ở Hậu Giang: Thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng
>> Lại cháy chợ xã Quảng Sơn
>> Điều tra vụ cháy chợ Phú Lợi
>> Dập tắt kịp thời vụ cháy chợ ở Vũng Tàu
>> Cháy chợ Đồng Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.