Cháy cây xăng, 3 người bỏng nặng

01/04/2011 00:24 GMT+7

* Bốn căn nhà bị thiêu rụi Khoảng 13 giờ 30 chiều 31.3, tại cây xăng của Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Phúc Lợi (thị trấn Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương) phát ra một tiếng nổ lớn và lửa bùng cháy dữ dội. Các công nhân đang trực đã dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nên đám cháy không lan rộng ra khu vực xung quanh.

Theo một số nhân chứng, khả năng vụ cháy xuất phát từ xe bồn chở xăng dầu do tài xế Trần Kinh Đô và phụ xe Cao Bạch Hoàng đang nạp xăng vào bồn chứa nhiên liệu. Quá trình thao tác, anh Hoàng dùng cây sắt nạy nắp bồn xăng A95 làm phát ra tia lửa và gặp xăng dẫn đến vụ cháy. Hỏa hoạn đã làm anh Hoàng và một nữ nhân viên kế toán đứng kiểm hàng gần đó bị bỏng nặng, phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; anh Đô cũng bị bỏng đến 60%.

Khoảng 15 giờ 30 chiều cùng ngày, trên đường ĐT 741 đoạn qua P.Long Phước, TX.Phước Long (Bình Phước) xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi  4 căn nhà, thiệt hại ước tính gần 1 tỉ đồng. Theo người dân, ngọn lửa xuất phát từ một tiệm bán bún phở nằm trên đường ĐT741 (cách Trung tâm thương mại Phước Bình 300m) và nhanh chóng lan sang 3 nhà lân cận. Phải hơn một giờ sau lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy.

K.Cương - X.Bình - N.Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.