Cháu bé gửi ở cơ sở không phép tử vong do sặc

18/05/2012 02:59 GMT+7

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên , Bệnh viện (BV) Nhi đồng I (TP.HCM) ngày 17.5 đã tiếp nhận một cháu bé bị sặc thức ăn. Mặc dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng cháu đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Cháu bé xấu số là N.B.Nam (1 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú Q.Gò Vấp). Theo thông tin ban đầu, vợ chồng anh N.V.Quảng đã gửi cháu Nam cho cơ sở giữ trẻ “chui” của bà N.T.L.Thảo (45 tuổi, ngụ hẻm 57 Nguyễn Tư Giản, P.12, Q.Gò Vấp) trông giữ. Trưa 17.5, bà Thảo cho cháu Nam ăn cháo khiến cháu bị sặc thức ăn; mắt trợn lên, cơ thể co giật... bèn đưa cháu đi cấp cứu tại 2 cơ sở y tế; sau đó cháu được chuyển lên BV Nhi đồng 1. BV tiếp nhận cháu Nam trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch và đến 15 giờ cùng ngày cháu đã tử vong.

Được biết, bà Thảo mở cơ sở giữ trẻ này từ đầu năm nay, hiện đang trông giữ 5 trẻ, nhưng không có giấy phép. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.