Cháu bé cắm đầu vào xô nước chết trong nhà giữ trẻ

18/11/2011 00:55 GMT+7

Chiều 17.11, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Hiệu trưởng Trường tư thục Hạnh Phước (TP.Rạch Giá, Kiên Giang) xác nhận: bé gái Nguyễn Lâm Ngân Khánh (13 tháng tuổi) đang gửi tại lớp nhà trẻ ở điểm phụ của trường này (số 317B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh), là con của chị Lâm Khánh Quyên (SN 1984, giáo viên dạy tại điểm chính của trường) đã cắm đầu vào xô nước 25 lít tại phòng tắm của trường, dẫn đến bị ngạt chết.

Chiều 17.11, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Hiệu trưởng Trường tư thục Hạnh Phước (TP.Rạch Giá, Kiên Giang) xác nhận: bé gái Nguyễn Lâm Ngân Khánh (13 tháng tuổi) đang gửi tại lớp nhà trẻ ở điểm phụ của trường này (số 317B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Vĩnh Thanh), là con của chị Lâm Khánh Quyên (SN 1984, giáo viên dạy tại điểm chính của trường) đã cắm đầu vào xô nước 25 lít tại phòng tắm của trường, dẫn đến bị ngạt chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 16.11, sau khi tắm xong cho các bé, cô Trần Thị Thùy Dung (SN 1988, cô giáo chính) gửi các cháu lại cho cô Đỗ Thị Nhung (SN 1991, cô giáo phụ) và bảo mẫu Huỳnh Thị Thảo (SN 1984) để về điểm trường chính ứng lương. Mải mê làm việc riêng, đến khi phát hiện mất bé Khánh, cô Nhung và bảo mẫu Thảo đi tìm thì phát hiện bé Khánh đã cắm đầu trong xô nước chết.

H.Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.