Cháu bé bị bạo hành đang ở tạm nhà hàng xóm

24/08/2012 03:20 GMT+7

Ngày 23.8, Công an P.Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã làm việc với ông Nguyễn Thành Được (28 tuổi, ở tổ 43, KV.6, P.Nhơn Bình), cha cháu Nguyễn Anh Toàn, để làm rõ việc cháu thường xuyên bị đánh đập ( Thanh Niên đã thông tin).

Ông Được thừa nhận mình và vợ là Phan Thị Kiều Diễm (22 tuổi, mẹ kế cháu Toàn) có đánh cháu Toàn vì “cháu hay bỏ nhà đi chơi và rất lì”. Hiện Công an P.Nhơn Bình đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

 
Trên mình cháu Toàn đầy thương tích

Cùng ngày, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định đã làm việc với các cơ quan chức năng P.Nhơn Bình để tìm hiểu việc cháu Toàn bị bạo hành. Bà Đoàn Thị Kim Khánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ P.Nhơn Bình, cho biết đang lập hồ sơ để đưa cháu Toàn vào Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Trong thời gian chờ đợi, cháu Toàn đã đến ở tạm nhà hàng xóm là chị Trương Thị Hoa (ở tổ 43, KV.6, P.Nhơn Bình), kiên quyết không về nhà vì sợ bị mẹ đánh.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Công bố kết luận điều tra trường hợp cháu bé bị bạo hành
>> Cháu bé bị mẹ kế bạo hành
>> Một phụ nữ chết nghi bị bạo hành
>> Công an triệu tập bà nội và cha cháu bé bị bạo hành
>> Bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành phải nhập viện
>> Bảo hành cho bóng đèn có cũng như không?
>> Bạo hành tinh thần
>> Bị bạo hành, vợ xuống tay giết chồng
>> Một người vợ bị bạo hành phải nhập viện
>> Bị bạo hành, 5 mẹ con kêu cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.