Chặt đứt đường dây ma túy từ bắc vào nam

04/08/2015 05:22 GMT+7

Chiều 3.8, thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó trưởng công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết công an quận vừa kết thúc chuyên án, chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy từ TP.Hải Phòng vào TP.HCM tiêu thụ và bắt 5 nghi phạm: Nguyễn Xuân Ngọc (36 tuổi, quê TP.Hải Phòng); Bùi Thanh Việt (35 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp); Bùi Thị Như Quỳnh (19 tuổi, quê Đồng Nai); Lý Cẩm Minh (45 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp); Bùi Thế Anh (28 tuổi, quê TP.Hải Phòng).

Chiều 3.8, thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó trưởng công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết công an quận vừa kết thúc chuyên án, chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy từ TP.Hải Phòng vào TP.HCM tiêu thụ và bắt 5 nghi phạm: Nguyễn Xuân Ngọc (36 tuổi, quê TP.Hải Phòng); Bùi Thanh Việt (35 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp); Bùi Thị Như Quỳnh (19 tuổi, quê Đồng Nai); Lý Cẩm Minh (45 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp); Bùi Thế Anh (28 tuổi, quê TP.Hải Phòng).

Đường dây này do Ngọc cầm đầu, hoạt động tinh vi và thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển, cách giao nhận ma túy. Tối 8.6, công an bắt quả tang Minh đang vận chuyển ma túy trên đường Vạn Kiếp (P.13, Q.Bình Thạnh). Cùng thời điểm, nhiều mũi trinh sát đồng loạt bắt Ngọc (tại một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, Q.1) và các nghi phạm còn lại. Trong chuyên án, công an thu giữ 4.473 gr ma túy, 4 xe máy, 1 ô tô, 30 triệu đồng và 15 điện thoại di động. Hầu hết những nghi phạm nói trên đều có nhiều tiền án về tội mua bán chất ma túy, trộm cắp... Hiện vụ việc được chuyển lên Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.