Chặn đứng vụ hỗn chiến

03/09/2011 07:30 GMT+7

(TNO) Vào lúc 20 giờ ngày 2.9, Công an P.Hiệp An phối hợp với các “hiệp sĩ” thuộc CLB phòng chống tội phạm P.Hiệp Thành, Hiệp An (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương), P.An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) ngăn chặn một vụ hẹn nhau thanh toán bằng dao và mã tấu, đồng thời bắt 4 đối tượng cùng hung khí khi đang đi trên một chiếc taxi.

Bốn đối tượng bị bắt gồm: Phạm Xuân Luân (SN 1987), Trần Bắc Trung (SN 1987), Phan Đình Thọ (SN 1988) và Lê Ngọc Thế Anh (SN 1992, cùng quê Hà Tĩnh) khai nhận, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu với một băng nhóm tại thị trấn Mỹ Phước (huyện Bến Cát, Bình Dương) nên hai bên hẹn nhau “huyết chiến” tại vòng xoay khu đô thị Mỹ Phước 2.

Nhóm bốn người trên mang theo dao và mã tấu thuê xe taxi lên Bến Cát. Trên đường đi, các đối tượng liên tục gọi điện thoại thách thức nhau “sống còn”.

 
4 đối tượng tại trụ sở Công an P.Hiệp An

Qua theo dõi, các “hiệp sĩ” thuộc CLB phòng chống tội phạm P.An Phú đã phối hợp với các lực lượng tham gia truy đuổi chiếc taxi chở 4 đối tượng côn đồ. Đến địa phận xã Tân Định (huyện Bến Cát) thì chặn được chiếc taxi và bắt giữ cả bọn cùng dao, mã tấu đưa về trụ sở công an.

Tin, ảnh: Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.