Chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

31/07/2011 00:48 GMT+7

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng đã tới thăm và làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) ngày 30.7 tại Hà Nội.

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định: Hậu quả chiến tranh trong đó có hậu quả do chất độc da cam/dioxin ở nước ta còn rất nặng nề và khắc phục hậu quả là việc làm mang tính cấp bách nhưng cũng là việc phải duy trì lâu dài.

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các nạn nhân da cam là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng cũng có trách nhiệm chia sẻ với nhân dân để giảm bớt nỗi đau do chất độc dioxin gây ra.

Bộ Quốc phòng sẽ chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách đối với các nạn nhân chất độc da cam cho phù hợp với thực tế hiện nay. 

 TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.