Chậm đền bù dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

03/09/2012 03:10 GMT+7

Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2, TP.Đà Nẵng cho biết đã thực hiện kiểm định, xét tính pháp lý 700 hồ sơ và áp giá đền bù đối với 563 hồ sơ nhà, đất tại các xã Hòa Phong, Hòa Tiến, Hòa Nhơn (H.Hòa Vang, Đà Nẵng) là những nơi có đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua, với số tiền đền bù hơn 23 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là chủ dự án Tổng công ty đầu tư - phát triển đường cao tốc Việt Nam chưa có văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng để ban hành quyết định thu hồi đất đoạn qua xã Hòa Phong, Hòa Tiến, cũng như chưa bàn giao mốc giới qua địa bàn xã Hòa Nhơn, nên không lập được phương án tái định cư cũng như chi trả đền bù cho dân.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn đi qua Đà Nẵng dài 8 km, có khoảng 424 hộ dân thuộc 3 xã nói trên nằm trong vùng giải tỏa, trong đó có 389 hộ phải bố trí tái định cư, với chi phí đền bù giải tỏa, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề... 95 tỉ đồng.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.