Cảnh sát đấu súng sinh tử với 28 đối tượng buôn ma túy

04/05/2015 17:39 GMT+7

(TNO) Trong quá trình truy kích, lực lượng cảnh sát đã tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường, đã phát hiện, thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 10 ba lô bên trong đựng 160 bánh heroin.

(TNO) Trong quá trình truy kích, lực lượng cảnh sát đã tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường, đã phát hiện, thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 10 ba lô bên trong đựng 160 bánh heroin.

van-chuyen-ma-tuyMa túy và súng quân dụng thu giữ tại hiện trường - Ảnh do Công an tỉnh Sơn La cung cấp
Ngày 4.5, đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây vận chuyển ma túy cực lớn từ Lào vào Việt Nam.
Trước đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 3.5, tại địa phận bản Khò Hồng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Sơn La và Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn phát hiện một nhóm 28 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn theo hướng từ phía biên giới vào.
Ngay sau khi tổ công tác phát tín hiệu đầu hàng, các đối tượng đã dùng súng quân dụng bắn liên tiếp nhằm áp đảo lực lượng cảnh sát. Để trấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ, các tổ công tác được lệnh nổ súng phòng vệ đã tiêu diệt 1 đối tượng. Các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới, bỏ lại hiện trường 4 khẩu súng quân dụng, trong đó có 3 khẩu súng AK, 1 khẩu các bin, 85 viên đạn, nhiều vỏ đạn, 10 ba lô bên trong đựng 160 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.
Theo đánh giá của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La, thời gian gần đây, tình hình buôn bán vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam qua đường biên giới ở huyện Vân Hồ khá phức tạp.
Vào trung tuần tháng 7.2014, cũng tại địa bàn huyện Vân Hồ, các lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện 1 nhóm 25 người đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ trang. Sau cuộc đấu súng kéo dài 1 giờ, nhóm này đã bỏ chạy, bỏ lại 5 đối tượng chết và bị thương cùng 108 bánh heroin và nhiều súng quân dụng. Tuy nhiên, đại úy Lường Phát Chiêm, sĩ quan Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động - Công an tỉnh Sơn La đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu súng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.