Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển

26/03/2012 03:00 GMT+7

Ngày 25.3, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư tiếp tục phát đi bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển do không khí lạnh cường độ mạnh và vùng áp thấp ở vào khoảng 10,5 - 11,5 độ vĩ bắc; 115,5 - 116,5 độ kinh đông đang di chuyển chậm theo hướng giữa tây và tây tây nam gây ra.

 Theo đó, vùng biển giữa biển Đông và khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, có mưa rào và giông mạnh, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Trung bộ, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. 

 Trên đất liền, trong 1-2 ngày tới, các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng; trời rét. Các tỉnh miền Nam phổ biến với hình thái thời tiết: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.