Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển

31/07/2011 11:51 GMT+7

(TNO) Sáng nay 31.7, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư đã phát tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên các vùng biển. Theo đó, một vùng áp thấp đã hình thành và đang hoạt động trên khu vực bắc biển Đông, có vị trí ở khoảng 16,5 đến 17,5 độ vĩ bắc; 117 đến 118 độ kinh đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 - 10km/giờ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.