Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

14/06/2011 01:46 GMT+7

Chiều 13.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư tiếp tục cảnh báo các tàu thuyền hoạt động trong khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng quần đảo Trường Sa) cần hết sức đề phòng thời tiết nguy hiểm.

Nguyên nhân do hiện nay trên khu vực đang tồn tại nhiều đám mây giông phát triển mạnh có thể gây ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, tại khu vực nam biển Đông và vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận - Cà Mau còn có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6 và kèm theo mưa giông mạnh; trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ), những đám mây giông này nằm trên dải hội tụ nhiệt đới (đang hoạt động ở khoảng 9-12 độ vĩ bắc, ngang qua khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ). Những vùng nằm hai bên dải hội tụ này đang có thời tiết xấu; mưa và giông xảy ra chủ yếu vào chiều tối, trong đó Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và vùng ven biển sẽ có nơi mưa vừa đến mưa to.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.