Cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất ở Bắc bộ

08/09/2015 05:53 GMT+7

Ngày 7.9, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc, bắt đầu từ đêm 7 - 9.9, các tỉnh Bắc bộ sẽ có đợt mưa giông trên diện rộng, đặc biệt vùng núi sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to, với lượng mưa khoảng 50 - 100 mm.

Ngày 7.9, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc, bắt đầu từ đêm 7 - 9.9, các tỉnh Bắc bộ sẽ có đợt mưa giông trên diện rộng, đặc biệt vùng núi sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to, với lượng mưa khoảng 50 - 100 mm.

Mưa lớn khiến các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn nằm trong diện được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cũng theo trung tâm, đợt mưa lớn này sẽ khiến các sông trên khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn với biên độ lũ từ 2 - 5 m.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.