Cảnh báo gió giật cấp 9, cấp 10 trên biển Đông

16/01/2013 03:15 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Ở vịnh Bắc bộ từ trưa và chiều 17.1, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị - Bình Định từ đêm 17.1 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Cũng từ ngày này, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc lại mạnh lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận - Cà Mau từ đêm 17.1 có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trên đất liền, miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại.

M.Vọng

>> Không khí lạnh gây gió giật cấp 8 trên biển
>> Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Nam mưa nhiều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.