Cảnh báo đợt triều cường đầu tháng 9

30/08/2011 07:37 GMT+7

(TNO) Ngày 29.8, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã có văn bản cảnh báo về đợt triều cường đầu tháng 9 có khả năng ảnh hưởng đến TP.

Theo Bản tin dự báo thủy triều 5 ngày, phát hành ngày 29.8 của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên cao (hơn mức báo động I) kể từ ngày 30.8 (tức 2.8 âm lịch).

Mực nước triều cao nhất dự báo xuất hiện vào buổi chiều từ 16 giờ 30 phút - 18 giờ 30 phút. Cụ thể, mực nước triều tại trạm Phú An (Q.2) ngày 30.8 là 1,33m - trên báo động I (lúc 16 giờ 30 phút); ngày 31.8 là 1,35m - trên báo động I (lúc 17 giờ 30 phút) và ngày 1.9 là 1,32m - trên báo động I (lúc 18 giờ 30 phút).

Trạm Nhà Bè, vào ngày 30.8 là 1,30m - đạt báo động I (lúc 16 giờ); ngày 31.8 là 1,33m - trên báo động I (lúc 17 giờ) và ngày 1.9 là 1,30m - đạt báo động I (lúc 18 giờ).

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP đã đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc phương án phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư các khu vực xung yếu, trọng điểm đã được cảnh báo để kịp thời ứng cứu theo phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng tại các quận: 12 (P.An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân); Q.Thủ Đức (P.Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Linh Đông); Q.Bình Thạnh (P.28); Q.Gò Vấp (P.15); huyện Củ Chi (xã Bình Mỹ, Trung An); huyện Hóc Môn (xã Đông Thạnh).

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.