Căng thẳng phiên tòa xử 8 bị cáo cưa 12 cây keo lai

15/12/2014 14:02 GMT+7

(TNO) Sáng nay 15.12, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Trọng Thúc, cùng 7 bị cáo khác về tội 'hủy hoại tài sản'.

(TNO) Sáng nay 15.12, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Trọng Thúc, cùng 7 bị cáo khác về tội "hủy hoại tài sản".

Căng thẳng phiên tòa xử 8 bị cáo cưa 12 cây keo lai 8 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15.12 - Ảnh Gia Khánh
Rút kinh nghiệm ở lần xét xử trước có một số thân nhân bị cáo và người dự khán gây hỗn loạn sau khi chủ tọa công bố quyết định hoãn phiên tòa (ngày 24.11), lần này việc bảo vệ được bố trí khá nghiêm ngặt.
Phía bên ngoài, Cảnh sát trật tự Công an TP.Biên Hòa cùng bảo vệ tòa án chỉ cho những người nào có giấy triệu tập vào bên trong.
Nhiều người không được vào dự phiên tòa công khai đã kéo nhau sang con hẻm bên cạnh tòa án để ngóng chờ thông tin.
Còn ở bên trong, luật sư bào chữa cho 8 bị cáo cũng làm phiên tòa nóng lên khi đề nghị chủ tọa kiểm tra tư cách của vị đại diện công tố do chưa được bổ nhiệm kiểm sát viên.
Chủ tọa phiên tọa cho biết đã kiểm tra tư cách kiểm sát viên.
Tại phiên tòa này, 8 bị cáo đưa ra xét xử gồm Đinh Trọng Thúc (48 tuổi), Nguyễn Thị Anh (42 tuổi, vợ Thúc), Vũ Thị Mộng Thu (49 tuổi), Nguyễn Tồn Chí (52 tuổi, chồng Thu), Ngô Quang Tuyên (35 tuổi), Vũ Thị Mộng Huyền (42 tuổi, em ruột Thu), Đỗ Thị Le (64 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hường (24 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa).
Theo cáo trạng, ngày 26.10.1992, Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa ký hợp đồng với ông Ngô Văn Yến trồng và chăm sóc bảo vệ rừng với diện tích 1 ha tại KP.8, P.Long Bình (TP.Biên Hòa).
Năm 2001, sau khi khai thác rừng, trung tâm lâm nghiệp trồng lại keo lai trên diện tích khai thác và giao lại cho ông Yến chăm sóc. Trong năm này, ông Yến nhượng lại hợp đồng cho Nguyễn Đức Hiền để tiếp tục chăm sóc và hưởng lợi sản phẩm.
Năm 2005, ông Hiền sang nhượng cho vợ chồng Vũ Mộng Thu và Nguyễn Tồn Chí 4.800 m2 với giá 260 triệu đồng; sang nhượng cho vợ chồng ông Đinh Trọng Thúc và Nguyễn Thị Anh 243 m2 với giá 100 triệu đồng.
Đến năm 2006, vợ chồng Thu và Chí sang nhượng cho Đỗ Thị Le 499,5 m2 với giá 150 triệu đồng; sang nhượng cho Nguyễn Quang Tuyên 270 m2 với giá 100 triệu đồng; sang nhượng cho Vũ Mộng Huyền 135 m2 với giá 20 triệu đồng; sang nhượng cho Nguyễn Thị Thu Hường 150 m2. Tất cả việc sang nhượng này đều bằng giấy tờ viết tay.
Ngày 13.10.2013, Thúc, Thu, Chí, Tuyên, Huyền, Le, Anh và Hường đến cưa 12 cây keo lai có độ tuổi trên 12 năm để dọn đất thì bị Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa phát hiện, lập biên bản và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa xử lý.
Phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Biên Hòa kết luận 12 cây keo lai trị giá trên 10,6 triệu đồng.
Ngày 4.3.2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản”; đến ngày 7.5.2014 thì khởi tố 8 bị can nêu trên, bắt tạm giam 5 người (Thúc, Thu, Tuyên, Huyền và Hường) từ đó đến nay.
Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đều kêu oan vì cho rằng số keo lai mà họ thuê người cưa bỏ là tự mọc chứ không phải do Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa trồng. “Hơn nữa, xung quanh khu vực mà gia đình bị cáo cưa keo lai có khoảng 2.000 hộ dân cũng sang nhượng bằng giấy tay, đốn keo lai để xây dựng nhà cửa, nhà xưởng… nhưng từ trước đến nay không hề bị xử lý. Vì vậy, việc xét xử các bị cáo đứng đây về hành vi hủy hoại tài sản vì cưa 12 cây keo lai là không công bằng”, bị cáo Thúc trả lời thẩm vấn.
Luật sư Trần Vũ Hải (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng thẩm vấn Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa về tính pháp lý của việc giao rừng, trồng rừng, quản lý rừng…
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.