Can phạm chết trong trại tạm giam

03/04/2012 03:20 GMT+7

Ngày 2.4, liên quan đến vụ một can phạm chết trong trại tạm giam của Công an Q.8 (TP.HCM), một lãnh đạo công an quận này cho biết chiều cùng ngày, đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã tiến hành khám nghiệm tử thi Tăng Hồng Phúc (26 tuổi, ngụ Q.8) và xác định Phúc bị viêm đại tràng nặng, sau đó bị tràn dịch màng phổi dẫn đến tử vong.

Phúc là nghi can trong một vụ cướp giật, bị Công an Q.8 bắt tạm giam phục vụ công tác điều tra. Năm 2002, Phúc nghiện ma túy và bị bệnh viêm đại tràng từ lâu. Sáng 2.4, các phạm nhân cùng phòng tại trại tạm giam của Công an Q.8 đánh thức Phúc dậy nhưng phát hiện nạn nhân đã chết trước đó. Nguyên nhân đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.