Cần hơn 138 tỉ đồng để dân thoát cảnh 'sống bên kho thuốc độc'

29/05/2015 14:28 GMT+7

(TNO) Ngày 29.5, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ TN-MT và Bộ Tài chính xin hỗ trợ kinh phí xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn.

(TNO) Ngày 29.5, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ TN-MT và Bộ Tài chính xin hỗ trợ kinh phí xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn.

Cần hơn 138 tỉ đồng để dân thoát cảnh sống bên kho thuốc độcTại Quảng Trị có tới 52 điểm ô nhiễm thuốc trừ sâu, làm người dân phải sống trong lo lắng
Hiện nay, tại tỉnh Quảng Trị có 52 điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu; mức độ ô nhiễm phổ biến gấp hàng trăm đến hàng triệu lần mức cho phép và hầu hết đang nằm trong khu dân cư, thậm chí trong khuôn viên trường học... 
Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN-MT và các cơ quan địa phương tiến hành điều tra, lập 7 dự án nhằm xử lý các điểm ô nhiễm. Cụ thể, các dự án xử lý cải tạo và phục hồi môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại các kho thuốc trên địa bàn 7 huyện, thành phố là Triệu Phong, Vĩnh Linh, Hải Lăng, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa, Đông Hà sẽ tiêu tốn lần lượt các khoản kinh phí là: 34,5 tỉ đồng, 31 tỉ đồng, 24,5 tỉ đồng, 18,5 tỉ đồng, 15,1 tỉ đồng, 5,5 tỉ đồng và gần 9 tỉ đồng.
Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ thực hiện tốt các dự án khi có nguồn kinh phí hỗ trợ từ T.Ư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.