Cần đẩy mạnh dân sự hóa một số đảo lớn ở quần đảo Trường Sa

08/06/2015 17:57 GMT+7

(TNO) Đó là ý kiến của đại biểu Bế Xuân Trường (Bắc Cạn) tại buổi thảo luận Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội diễn ra chiều 8.6.

(TNO) Đó là ý kiến của đại biểu Bế Xuân Trường (Bắc Cạn) tại buổi thảo luận Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội diễn ra chiều 8.6.

Đại biểu Bế Xuân Trường phát biểu tại Quốc hội chiều 6.8 - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo đại biểu Trường, đây là vấn đề chiến lược lớn mà Chính phủ cần quân tâm. Việc dân sự hóa để người dân có kế sinh nhai trên đảo. Nhà nước đầu tư các trung tâm nghề cá, xây dựng ô tàu cảng vừa là trung tâm hậu cần kỹ thuật đánh bắt, thu mua hải sản để chế biến. Các trung tâm này cũng là nơi để ngư dân đi biển phòng tránh lụt bão.

Ngoài ra, cần phát triển kinh tế biển với du lịch biển đảo, cộng với việc làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để ngư dân nhận thức về luật biển, môi trường sinh thái, phát triển kinh tế biển lâu dài cho các thế hệ sau.

                                   Chiến sĩ hải quân chơi đùa vời các cháu bé trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Trường Sơn

“Có ngư dân bám biển, có dân sống trên đảo, có lực kiểm ngư bảo vệ, giữ đảo thì chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được vững chắc thế trận bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ông Trường nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.