Cán bộ tư pháp “quậy” CSGT

27/07/2011 00:52 GMT+7

Lúc 14 giờ 50 ngày 26.7, trong lúc làm nhiệm vụ trên QL1A thuộc P.Ba Láng, Q.Cái Răng, Đội Chỉ huy giao thông điều khiển tín hiệu, Phòng CSGT đường bộ, Công an TP Cần Thơ phát hiện người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 65C1 -020.41 chạy quá tốc độ quy định nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra giấy tờ, người điều khiển xe quá tốc độ là ông Huỳnh Thanh Thắng (SN 1962, ngụ P.Lê Bình, Q.Cái Răng), hiện là Phó trưởng phòng Tư pháp H.Châu Thành (Hậu Giang). Sau khi lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe, lực lượng CSGT đề nghị ông Thắng về nhà nghỉ, ngày mai lên đóng phạt, lấy giấy tờ về. Tuy nhiên, sau khi ký vào biên bản vi phạm, ông Thắng đã cự cãi với lực lượng CSGT nên bị đề nghị kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông không chấp hành, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải mời ông về trụ sở làm việc. Ông Thắng chửi bới và lao vào giật đứt cầu vai, bảng tên và giật súng của thiếu úy Phan Vĩnh Minh, nhưng đã bị khống chế kịp thời. Sau đó, lực lượng CSGT phải nhờ CS113 Công an Q.Cái Răng hỗ trợ mới đưa được ông Thắng về trụ sở Công an P.Ba Láng. Chưa dừng lại, khi thấy một cán bộ công an quay phim, ông Thắng còn lao vào định hành hung nhưng đã được ngăn chặn kịp thời.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.