Cán bộ lâm trường bị vây đánh

03/08/2013 03:00 GMT+7

Ngày 2.8, ông Dương Văn Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm (Đắk Lắk), chỉ đạo hỗ trợ đưa hai cán bộ lâm trường Buôn Ja Wầm đi điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, sáng 1.8, lâm trường tổ chức lực lượng nhổ bỏ khoảng 200 cây tiêu, 50 cây cao su và 0,5 ha bắp của các hộ dân vừa trồng trái phép tại tiểu khu 550 trên đất rừng lấn chiếm.

Chiều cùng ngày, khoảng 40 - 50 người dân thôn 2 xã Ea Kiết, H.Cư Mgar (Đắk Lắk) kéo đến UBND xã Ea Kiết để khiếu nại, sau đó tiếp tục kéo đến lâm trường bao vây, đập phá đồ đạc và đánh đập những người đang có mặt tại đây.

Lực lượng công an xã có mặt nhưng vẫn không ngăn cản được đám đông, mãi đến khi Công an H.Cư Mgar can thiệp, an ninh trật tự mới ổn định trở lại. Hậu quả, 4 cán bộ lâm trường gồm Lê Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Lộc, Trần Mạnh Kiên và Đỗ Ngọc Hiếu bị thương; trong đó, anh Hòa và anh Lộc phải nhập viện điều trị. Riêng anh Hòa bị nhiều vết thương do mảnh ly sứ cắt vào đầu, tay và bụng bị thủng sâu.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.