Cần bảo tồn tòa nhà hơn 120 năm tuổi ngay trung tâm TP.HCM

27/12/2014 18:31 GMT+7

(TNO) Ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố có kế hoạch xin tháo dỡ một phần tòa nhà cổ (59 - 61 Lý Tự Trọng) để xây dựng Trung tâm hành chính thành phố. Tuy nhiên, việc này cần tính toán hết sức kỹ lưỡng để bảo tồn nguyên vẹn tòa nhà cổ này.

(TNO) Ngày 27.12, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập sở (2004 - 2014).

 Lãnh đạo TP.HCM đề nghị bảo tồn tòa nhà hơn 120 năm tuổi
Tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng có hình chữ “U” (góc phải ảnh) - Ảnh: Đình Phú
Đến dự có Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà…
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ghi nhận và đánh giá cao vai trò và sự nỗ lực phấn đấu của Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đối với sự phát triển mạnh mẽ và năng động trên tất cả các lĩnh vực thông tin - truyền thông của TP.HCM trong 10 năm qua. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM phải thường xuyên quan tâm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý báo chí; đổi mới phương thức hoạt động nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với báo chí trên địa bàn thành phố.
Trong 10 năm hoạt động, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM là đơn vị đi đầu cả nước với nhiều chương trình, giải pháp mang tính đột phá như: chương trình một cửa điện tử, đăng ký kinh doanh tại nhà, phần mềm nguồn mở, phát triển công nghệ vi mạch, đổi mới giao ban báo chí, đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao, lễ hội Đường sách…
Tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hà cho biết trong nhiều năm qua, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM tọa lạc trong một tòa nhà rất đẹp, có lịch sử trên 120 năm (địa chỉ hiện tại là 59 - 61 Lý Tự Trọng, quận 1). Tuy nhiên, văn phòng làm việc của sở chỉ được một phần trong đó thôi vì tòa nhà còn là nơi làm việc của Sở Công thương, Ban đổi mới doanh nghiệp thành phố.
Theo ông Hà, thành phố có kế hoạch xin tháo dỡ một phần tòa nhà cổ (59 - 61 Lý Tự Trọng) để xây dựng Trung tâm hành chính thành phố. Tuy nhiên, việc này cần tính toán hết sức kỹ lưỡng để bảo tồn nguyên vẹn tòa nhà cổ này.
“Tôi rất mong muốn tòa nhà đó được bảo tồn và đề nghị chị Hà (bà Nguyễn Thị Thu Hà - PV), chị Thư (bà Thân Thị Thư - PV) ủng hộ việc bảo tồn tòa nhà”, ông Hà nói.
Tòa nhà 59 - 61 Lý Tự Trọng có hình chữ U đã có hơn 120 năm tuổi, hiện là nơi làm việc của hàng trăm cán bộ, công chức...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.