Cầm đầu đường dây đánh bạc trăm tỉ đồng qua 188bet lãnh 8 năm tù

01/09/2015 17:56 GMT+7

(TNO) Chiều nay 1.9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 64 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng qua mạng 188bet. Bị cáo cầm đầu đường dây bị tuyên phạt 8 năm tù giam.

(TNO) Chiều nay 1.9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 64 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng qua mạng 188bet. Bị cáo cầm đầu đường dây bị tuyên phạt 8 năm tù giam.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Diệp Đức Minh
3 bị cáo bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” gồm: Vương Chấn Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; 2 bị cáo Vương Thúy Hằng, Đàm Kim Khuyến cùng nhận mức án 6 năm tù.
Nhóm tội danh “kinh doanh trái phép” gồm 3 bị cáo: Do Tứ Tường bị tuyên phạt 1 năm 8 tháng tù, Lai Siêu Na nhận 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Biên được hưởng 2 năm tù treo.
Đối với 58 bị cáo còn lại bị truy tố tội danh “đánh bạc” bị HĐXX tuyên với mức hình phạt cao nhất 2 năm 6 tháng tù, thấp nhất là phạt tiền 30 triệu đồng.
188bet là một trang web đánh bạc dưới nhiều hình thức cá cược trong lĩnh vực bóng đá, bóng rổ, quần vợt… có máy chủ được đặt tại Philippines.
Từ tháng 10.2011 đến tháng 10.2013, Vương Chấn Thanh đã cấu kết với một đối tượng người Philippines, nhận mở tài khoản đại diện cho 188bet tại Việt Nam để nhận tiền cá cược của các con bạc, sau đó sẽ chuyển tiền cho 188bet theo tài khoản được chỉ định.
Thanh cùng vợ tên Khuyến và em gái tên Hằng mở 55 tài khoản ở nhiều ngân hàng trong nước làm tài khoản đại diện cho 188bet, nhận chuyển gần 250 tỉ đồng tiền đánh bạc, hưởng lợi từ 80 – 196 triệu đồng.
Ngoài ra, 3 bị cáo bị truy tố về tội “kinh doanh trái phép” là Do Tứ Tường, Lai Siêu Na, Nguyễn Thị Biên cũng nhận gần 250 tỉ đồng, đổi sang Nhân dân tệ rồi chuyển đến tài khoản ở Trung Quốc cho 188bet. 58 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “đánh bạc” được xác định tham gia cá cược với số tiền từ 2 triệu đồng đến hàng tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.