Cấm bà Thể trị bệnh bằng nước lã

03/04/2012 03:19 GMT+7

Ngày 2.4, Công an H.Châu Phú (An Giang) cho biết vừa nghiêm cấm và xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị Kim Thể (49 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu, H.Châu Phú) do hành nghề trái phép, trị bệnh bằng phương pháp mê tín dị đoan.

Trước đó, từ tin báo của người dân là nhà bà Kim Thể tụ tập đông người, truyền bá mê tín dị đoan, cơ quan điều tra đã theo dõi bắt quả tang bà Thể đang điều trị trái phép cho 5 người bệnh.

Theo cơ quan điều tra, bà Kim Thể trình độ thấp, không nghề nghiệp ổn định nên gần đây nảy ra ý định lừa đảo bằng cách xưng là “thần y”. Khi người bệnh tới điều trị, bà Thể dùng tay “sờ” vào người rồi cho uống nước lã, cho thuốc xoa bóp... kèm theo lời dặn không cần uống thuốc, cứ thành tâm cầu khẩn là vài ngày sau dứt bệnh.

Ngọc Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.